Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Huế
Ông Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị chỉ định, điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 17-10, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thông báo ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế - đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Đồng thời ông Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động ông Nguyễn Đình Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trung sinh ngày 19-4-1973, quê ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân luật.
Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đắk Nông: Phó giám đốc Sở Tư pháp (2007), Phó bí thư thường trực Huyện ủy Krông Nô (2008), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (2010), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2013-2018), Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2018-2019).
Tháng 11-2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Đến tháng 5-2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 30-9 vừa qua, ông Trung được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trung cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Theo Tuổi Trẻ Online
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Ngắm cao tốc Cam Lộ-La Sơn trước ngày mở rộng lên 4 làn xe
Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới
Hội thảo 50 năm văn học Đà Nẵng: Nhìn lại hành trình sáng tác và kiến tạo giá trị mới
2 phương thức đầu tư, khai thác dự án sân bay Chu Lai








